Nga thêm trên 6.700 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 641.156 ca

Ngày 29/6, nhà chức trách thông báo đã có thêm 6.719 ca mắc COVID-19, đây là ngày số ca mắc mới thấp nhất kể từ ngày 29/4, đưa tổng số trên toàn quốc lên 641.156 trường hợp.
Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cũng cho biết có 93 người tử vong trong 24 giờ qua do dịch COVID-19, đưa tổng số người không qua khỏi lên 9.166 trường hợp.

Trong khi đó, Bộ Y tế CH Séc cho biết số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này tăng lên 305, mức cao nhất kể từ ngày 3/4. Đây là ngày thứ 4, số ca nhiễm mới tăng liên tiếp, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 11.603. Đến nay đã có 348 trường hợp tử vong do COVID-19 tại đất nước 10,7 triệu dân này.

Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech cho biết phần lớn số ca nhiễm mới ở khu khai thác mỏ ở miền Đông.

Cũng trong ngày 29/6, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya ngày 29/6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sắp công bố một danh sách các nước an toàn về COVID-19 cho mục đích đi lại. 

Bà Laya cho biết các giới chức EU đang chuẩn bị danh sách 15 nước an toàn để mở cửa biên giới dựa trên tiêu chuẩn dịch tễ. Danh sách này dự kiến sẽ được công bố trong ngày 30/6.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.