Nga thay hệ điều hành Windows và Microsoft Office

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã chi hơn 52 triệu ruble (536.000 USD) mua các phần mềm trong nước, trang bị cho nghị sĩ và nhân viên các cơ quan quốc hội làm việc, thay thế hệ điều hành Windows và bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office.
Chú thích ảnh
Văn phòng của Microsoft ở Chevy Chase, Maryland, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 2/10, báo Vedomosti cho biết để thay thế hệ điều hành Windows, Duma Quốc gia Nga đã mua hệ điều hành Astra Linux OS với giá 29,3 triệu ruble và 1.800 bản quyền sử dụng phần mềm MyOffice. Đây là một phần trong kế hoạch yêu cầu các cơ quan hành pháp và lập pháp tại Nga chuyển sang sử dụng hoàn toàn các phần mềm văn phòng và hệ điều hành do trong nước phát triển.

MyOffice là nhà phát triển giải pháp phần mềm văn phòng lớn nhất của Nga, bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Trong khi đó, tập đoàn Astra sở hữu các thương hiệu công nghệ thông tin trong nước, trong đó có hệ điều hành Astra Linux OS, bộ công cụ sao lưu RuBackup.

Trước đó, tháng 3 năm ngoái, tập đoàn Microsoft của Mỹ thông báo rút khỏi thị trường Nga, bao gồm dừng bán sản phẩm và dịch vụ do cuộc xung đột tại Ukraine. Đến tháng 6, hãng tin Bloomberg đăng thông báo của Microsoft về việc giảm quy mô hoạt động tại Nga và sa thải 400 nhân viên người Nga. Tuy nhiên, Microsoft nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cam kết với khách hàng Nga.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.