Nga thất vọng sau cuộc hội đàm với Anh 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Anh Liz Truss đã không tìm được tiếng nói chung trong cuộc đàm phán tại Moskva.

Theo kênh RT ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ sự thất vọng về việc không đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán cấp cao với người đồng cấp Anh Liz Truss, khi căng thẳng giữa Moskva và phương Tây tiếp tục bùng phát về Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Anh tại Moskva. Ảnh: Sputnik

Phát biểu với các nhà báo tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng cuộc trao đổi diễn ra “giống như người điếc nói với người mù” và các bên đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra điểm chung. “Hai bên không lắng nghe nhau và tiếc là những nỗ lực giải thích của chúng tôi đã không được chú ý”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Anh đã sử dụng cuộc họp để hối thúc Điện Kremlin “đi theo con đường ngoại giao” và lập luận rằng “một cuộc chiến ở Ukraine sẽ là thảm họa đối với người dân Nga và Ukraine cũng như đối với an ninh châu Âu”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov phản bác lại rằng “chúng tôi đã theo đuổi ngoại giao trong suốt những năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”. Theo ông Lavrov, Nga đã "bị lừa dối và sai lầm trong nhiều năm, nhiều lần, liên quan đến các thỏa thuận và nghĩa vụ từ các quốc gia khác".

London đã liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo trong những tuần gần đây, nhấn mạnh rằng việc Nga tăng cường binh lực dọc biên giới chung với Ukraine có thể là màn dạo đầu cho một cuộc tấn công toàn diện. Ngoại trưởng Truss đã đe dọa trừng phạt, nói rằng nếu Moskva ra lệnh tấn công, phản ứng từ các quốc gia phương Tây sẽ làm tê liệt nền kinh tế của Nga.

“Nga phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, như Nga đã ký kết trong bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Nếu những nguyên tắc này được tôn trọng, tôi tin rằng trong cuộc hội đàm hôm nay, chúng ta có thể đạt được tiến bộ để tăng cường an ninh cho tất cả các bên”, bà Truss nói với Ngoại trưởng Lavrov.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại lập trường của Moskva rằng Nga không có ý định gây hấn trong khu vực: “Một số người đang nói rằng chúng tôi đang chờ đợi mặt đất đóng băng ở Ukraine để xe tăng của Nga có thể tiến lên phía trước, nhưng vấn đề đang 'bị đóng băng' giữa chúng tôi với các đối tác Anh. Chúng tôi không muốn đe dọa bất cứ ai. Chúng tôi mới là bên đang bị đe dọa!".

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng quyết định của Anh và Mỹ rút các nhân viên ngoại giao và gia đình của họ khỏi Kiev vì lo ngại xung đột là không có cơ sở. 

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã trích dẫn các báo cáo tình báo trong những tuần gần đây khi xác nhận rằng Moskva có thể chuẩn bị tấn công Ukraine trong tương lai gần, với các cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus sẽ bắt đầu trong tuần này. Tuy nhiên, Mssokva khẳng định rằng họ có quyền bố trí lực lượng tùy ý trong lãnh thổ của mình.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.