Nga thành lập sư đoàn mới ở Viễn Đông

Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn tất công tác thành lập sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng mới ở vùng Viễn Đông.
Nga thành lập sư đoàn mới ở Viễn Đông ảnh 1

Máy bay Tu-95MS của Nga.

Ngày 6/10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin sư đoàn mới này có nhiệm vụ tuần tra trên Thái Bình Dương trong khu vực "tam giác" Nhật Bản-Hawaii-Guam.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga được dẫn lời cho biết trong thành phần sư đoàn mới có máy bay Tu-95MS mang tên lửa chiến lược và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Nguồn tin cho hay: "Hiện việc thành lập sư đoàn đã được hoàn tất. Sư đoàn bao gồm nhiều phi đội máy bay ném bom, máy bay tầm xa, đóng ở Quân khu miền Đông và Quân khu Trung tâm".

Theo kế hoạch, sư đoàn mới, có hàng chục máy bay ném bom chiến lược và máy bay tầm xa, sẽ được bố trí tại sân bay Belaya (tỉnh Irkutsk) và sân bay Ukrainka (tỉnh Amur).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.