Nga thành lập Lực lượng Cận vệ quốc gia

Ngày 29/6, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua gói đạo luật của tổng thống về việc thành lập Lực lượng Cận vệ quốc gia Nga (Rosgvardia).

Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh và quốc phòng Hội đồng Liên bang, ông Frans Klinsevich nhấn mạnh việc thành lập Rosgvardia là nhằm phù hợp với tình hình thực tế mới mà nước Nga phải đối mặt trong thế kỉ 21. Đây là một thay đổi quan trọng đối với hệ thống bảo vệ pháp luật của đất nước.

Rosgvardia sẽ được trao các thẩm quyền như Lực lượng dã chiến Bộ Nội vụ, lực lượng đặc nhiệm chống bạo loạn, lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm và lực lượng phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ.

Lực lượng này có quyền bắt giữ công dân, kiểm tra giấy tờ, phong tỏa hiện trường, ngăn chặn gây rối đông người, trong trường hợp cần thiết có thể cấm các phương tiện cơ giới cũng như người đi bộ lưu thông trên đường, trưng dụng ôtô của công dân để tới nơi xảy ra tình trạng khẩn cấp hoặc truy nã tội phạm, ra vào khu dân cư, sử dụng vũ khí và các phương tiện đặc biệt khi cần thiết. Rosgvardia sẽ gồm các nhân viên nghĩa vụ và hợp đồng.

Ngoài ra, Rosgvardia sẽ cùng với cảnh sát tham gia bảo đảm trật tự và an ninh công cộng, chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan và bảo vệ lãnh thổ. Bảo vệ các công trình quốc gia quan trọng và các loại hàng hóa đặc biệt, hỗ trợ các cơ quan biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia cũng là những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan này.

Rosgvardia còn được trao một loạt thẩm quyền tương tự Cơ quan An ninh liên bang như quyền sử dụng vũ khí trong đám đông nhằm ngăn chặn hành động khủng bố, giải cứu con tin, đáp trả các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các công trình quốc gia quan trọng và các loại hàng hóa đặc biệt.

Rosgvardia hoạt động trên cơ sở luật pháp, tôn trọng quyền và tự do công dân, nằm dưới sự chỉ huy thống nhất. Lực lượng này đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nga. Ông Viktor Zolotov, Tư lệnh Quân Dã chiến Bộ Nội vụ, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Rosgvardia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.