Nga tham gia di dời vũ khí hóa học khỏi Syria

Nga khẳng định hải quân nước này sẵn sàng hộ tống các tàu phục vụ công tác di dời kho hóa học khỏi Syria để đưa đi tiêu hủy trên biển theo một thỏa thuận quốc tế.
Ngày 16/12, Nga khẳng định hải quân nước này sẵn sàng hộ tống các tàu phục vụ công tác di dời kho hóa học khỏi Syria để đưa đi tiêu hủy trên biển theo một thỏa thuận quốc tế.
Nga tham gia di dời vũ khí hóa học khỏi Syria ảnh 1

Tàu đổ bộ của Hải quân Nga. Ảnh: AFP-TTXVN

Sau cuộc họp với những người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng điều tàu hải quân Nga hộ tống các tàu di dời hóa chất độc hại để đảm bảo an toàn cho hoạt động này”. Ngoài ra, Nga cũng sẽ giúp vận chuyển bằng đường bộ các chất hóa học đến thành phố cảng Latakia của Syria.Hiện Đan Mạch và Na Uy đang lên kế hoạch sử dụng hai tàu hàng để chở các chất hóa học khỏi Latakia với sự hộ tống của hải quân mỗi nước. Các chất hóa học này sẽ được tiêu hủy ngoài biển trên một con tàu chuyên dụng của Mỹ thay vì đưa vào một quốc gia nào đó do chúng quá nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện chưa có thỏa thuận về nơi con tàu thả neo để thực hiện công tác tiêu hủy.Trong khi đó, cùng ngày 16/12, Nga cáo buộc Mỹ đã phớt lờ đề nghị của Moskva về việc cung cấp thêm bằng chứng chứng tỏ Chính phủ Syria dính dáng đến các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua tại quốc gia Trung Đông này.Theo ông Vitaly Churkin -trưởng nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ- các cáo buộc nói Chính phủ Syria dính líu đến cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, trong đó có vụ tấn công bằng khí độc thần kinh hôm 21/8 khiến hàng trăm người thiệt mạng, là “không thuyết phục”. Moskva coi sự kiện ngày 21/8 đó là hành động khiêu khích nghiêm trọng của lực lượng nổi dậy đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar Al-Assad.TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.