Nga tập kích tên lửa và UAV xuống Kiev và nhiều thành phố Ukraine

Theo báo Kyiv Independent, đêm 2/6, Nga đã phóng hàng chục tên lửa cùng hàng trăm UAV tấn công khắp lãnh thổ Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là mục tiêu chính.
Chú thích ảnh
Một máy bay phản lực MiG-31 của Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Kyiv Independent, đêm 2/6, Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng nổ, phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là mục tiêu chính. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thị trưởng Kiev, Vitalii Klitschko xác nhận đã xảy ra nhiều thương vong. Thành phố Dnipro ở miền trung - đông Ukraine cũng ghi nhận thương vong lớn. 

Trên Telegram, ông Zelensky cho rằng, đợt tấn công là “một tuyên bố hoàn toàn rõ ràng từ Nga”: Nếu Ukraine không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác, những đòn tấn công như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không như Patriot do Mỹ sản xuất.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo, Nga có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn khác trong đêm.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm, cùng 656 UAV tấn công. Trong số này, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc chế áp được 40 tên lửa và 602 UAV.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, Nga đã sử dụng 8 tên lửa chống hạm Zircon trong hai đợt tấn công. Dù vậy, 30 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 33 UAV vẫn đánh trúng 38 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kharkiv, cùng nhiều mục tiêu tại Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy, Chernihiv và Khmelnytskyi.

Trong lúc Nga không kích, Không quân Ba Lan cho biết đã điều động máy bay chiến đấu của Ba Lan và các đồng minh để bảo vệ không phận nước này.

Ông Zelensky cho biết, Nga tiếp tục phóng thêm khoảng 100 UAV trong ngày 2/6. Theo ông, khả năng phòng không hiện tại của Ukraine chưa đủ để đánh chặn số lượng lớn tên lửa mà Nga sử dụng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh, các tên lửa và UAV của Nga phụ thuộc đáng kể vào linh kiện sản xuất ở nước ngoài. Ông cho biết riêng 650 UAV tấn công chứa hơn 17.000 linh kiện có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tuyên bố nêu rõ các lực lượng vũ trang Nga “đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao trên không, trên bộ và trên biển, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu thanh và máy bay không người lái, nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng (của Ukraine)”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti ngày 2/6 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này cũng đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 1/6, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu thanh, nhằm vào các cơ sở mà Moskva cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Giới chức Nga khẳng định, động thái trên nhằm đáp trả vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine, xảy ra ngày 22/5, nhằm vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobelsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, khiến gần 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng vũ trang Nga “đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao trên không, trên bộ và trên biển, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu thanh và máy bay không người lái, nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng (của Ukraine)”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.