Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev trước thềm Thượng đỉnh NATO

Theo truyền thông Ukraine, rạng sáng 6/7 Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky cảnh báo Moskva đang chuẩn bị một chiến dịch không kích mới.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy ở Oleksiievo-Druzhkivka, gần thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, ngày 14/6/2026. Ảnh: Global Images Ukraine 

Theo tờ Kyiv Independent, rạng sáng 6/7 các lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV/drone) nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, khiến nhiều công trình dân cư bị hư hại.

Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, nhiều vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 1h40 sáng (giờ địa phương), sau đó tiếp tục xuất hiện thêm một đợt tấn công vào khoảng 2h10.

Không quân Ukraine cho biết hàng chục tên lửa đã hướng về Kiev, trong khi còi báo động phòng không được kích hoạt tại hầu hết các khu vực trên cả nước.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, cho biết một tòa nhà chung cư ở quận Podilskyi bị hư hại nghiêm trọng, với một phần công trình từ tầng 7 đến tầng 9 bị phá hủy. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phần mặt tiền của tòa nhà đã sập sau vụ tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thêm mảnh vỡ từ tên lửa hoặc UAV đã rơi trúng một khu dân cư khác tại quận Podilskyi. Một số gara, nhà kho và công trình phi dân cư tại các quận Holosiivskyi và Darnytskyi cũng bị hư hại.

Tại khu vực Sofiivska Borshchahivka thuộc tỉnh Kiev, nằm ngay phía Tây thủ đô, người dân cũng ghi nhận tình trạng mất điện sau các đợt không kích.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Ukraine chưa công bố thông tin về thương vong. Tuy nhiên, Thị trưởng Klitschko cho biết vẫn còn người mắc kẹt trong tòa nhà bị hư hại.

Chỉ trước đó vài giờ, trong bài phát biểu buổi tối 5/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine.

"Thông tin tình báo một lần nữa cho thấy phía Nga đang chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn. Đây là hành động ngay sau Quốc khánh Mỹ và trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo phòng không và hối thúc các đồng minh đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot.

Cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Trong khi đó, Nga cũng liên tục chỉ trích việc Ukraine gia tăng các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo Moskva, các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng biển, cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều khu vực biên giới, buộc lực lượng phòng không Nga thường xuyên phải đánh chặn số lượng lớn UAV.

Nga coi đây là các hành động nhằm vào hạ tầng dân sự và năng lượng, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả bằng các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu mà Moskva xác định là phục vụ quân sự tại Ukraine.

Về phần mình, Kiev khẳng định các cuộc tập kích nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần và nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Trong một diễn biến khác, theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 tuyên bố đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 giờ tại khu vực Konstantinovka để bàn giao thi thể binh sĩ Ukraine, song cho biết đề xuất này không được phía Kiev chấp nhận.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã từ chối tiếp nhận thi thể các binh sĩ tử trận trong trận giao tranh tại thành phố Konstantinovka, cứ điểm chiến lược ở Donbass mà Moskva tuyên bố đã kiểm soát hồi đầu tuần. Theo bộ này, Nga đề nghị quân đội Ukraine ngừng pháo kích vào Konstantinovka từ 12 giờ đến 18 giờ (giờ Moskva) trong ngày 6/7 để việc bàn giao thi thể có thể diễn ra, đồng thời yêu cầu Kiev thông báo trước quyết định của mình.

Tuy nhiên, theo phía Nga, Ukraine đã từ chối đề xuất này.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.