Nga tăng mức phạt người nhập cư trái phép

Cơ quan Di trú liên bang Nga (FMS) cho biết kể từ ngày 9/8 sẽ tăng mức phạt đối với người nhập cư trái phép tại hai thành phố lớn nhất LB Nga là Moscow và St. Peterburg cùng khu vực lân cận.
Cơ quan Di trú liên bang Nga (FMS) cho biết kể từ ngày 9/8 sẽ tăng mức phạt đối với người nhập cư trái phép tại hai thành phố lớn nhất LB Nga là Moscow và St. Peterburg cùng khu vực lân cận. Cụ thể, theo Luật liên bang về di trú có hiệu lực từ ngày 9/8, tại các khu vực nêu trên, người nước ngoài vi phạm các quy định nhập cảnh, cư trú tại LB Nga hoặc đăng ký di cư, cũng như không thực hiện đúng mục đích cư trú đã khai báo trước đó, sẽ bị phạt 7.000 rúp và bị trục xuất hành chính ra khỏi đất nước. Mức phạt đối với các vi phạm tương tự tại những khu vực khác của Nga vẫn giữ nguyên là 5.000 rúp.
Nga tăng mức phạt người nhập cư trái phép ảnh 1

Người nhập cư bất hợp pháp phải sống trong khu lều bạt dã chiến. Ảnh: Ria Novosti

Một quy định mới mà người nước ngoài nhập cảnh vào LB Nga cần lưu ý là từ nay nếu vi phạm quy định nhập cảnh hoặc giấy phép lao động, họ sẽ không tránh được bị trục xuất, thay vì được lựa chọn nộp phạt hoặc bị trục xuất như trước đây.Đối với các doanh nghiệp vi phạm trong việc thuê người nhập cư làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 70 nghìn rúp tại hai khu vực trung tâm nêu trên, còn tại các thành phố khác là 50 nghìn rúp. Mức phạt đối với các pháp nhân vi phạm còn cao hơn - từ 800 nghìn đến 1 triệu rúp.Luật mới có tên gọi đầy đủ là "Luật sửa đổi một số văn bản pháp quy LB Nga nhằm hoàn thiện luật di trú và quy định trách nhiệm về các vi phạm", được Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) thông qua ngày 5/7/2013 và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn ngày 10/7. Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành luật ngày 26/7. Theo các chuyên gia FMS, cơ sở để đưa ra luật này là tình trạng quá tải người nhập cư tại các thành phố lớn, cụ thể là Moscow và St.Peterburg.Thời gian gần đây, LB Nga đã có một loạt các động thái nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực nhập cư cũng như điều tra các hành vi tham nhũng trong quan chức tiếp tay cho hoạt động nhập cư trái phép.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.