Nga tăng mức phạt đối với hành vi bán đồ uống tăng lực cho trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về trách nhiệm pháp lý đối với việc bán đồ uống tăng lực không cồn cho trẻ vị thành niên.

Theo đó, mức phạt cho hành vi này từ 30.000 đến 50.000 ruble (khoảng từ 10 - 16,5 triệu đồng Việt Nam) đối với người dân, từ 100.000 - 200.000 ruble đối với quan chức; và từ 300.000 - 500.000 ruble đối với pháp nhân.

Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức. Chịu trách nhiệm xem xét các vi phạm này là người đứng đầu các cơ quan hành pháp của các chủ thể Liên bang Nga và quan chức cơ quan nội vụ.

Lệnh cấm bán đồ uống tăng lực cho trẻ vị thành niên có hiệu lực tại Liên bang Nga vào ngày 1/3 năm nay. Theo luật, người bán có nghĩa vụ yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ nếu có nghi ngờ về độ tuổi của khách hàng.

Vấn đề cần tăng mức phạt đối với hành vi bán cho trẻ em các chất không dành cho trẻ em, trong đó có đồ uống tăng lực, đã được các nghị sĩ Nga đưa ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẳng định mức phạt hành chính 5.000 ruble là quá nhẹ, không đủ để khiến người bán từ bỏ doanh thu “khủng” từ việc bán nhiều loại đồ uống tăng lực, các sản phẩm có chứa nicotine.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin trước đây đã tuyên bố, đồ uống tăng lực có hại cho sức khỏe và đặc biệt nguy hiểm đối với cơ thể đang phát triển, ảnh hưởng đến tim và hệ tuần hoàn, và việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm một số bệnh về hệ thần kinh.

Ông Volodin cho biết: "Có những trường hợp trẻ em, sau khi uống những loại đồ uống như vậy, đã phải nhập viện trong tình trạng tiền đột quỵ".

Còn theo Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe của Duma Quốc gia, bác sĩ Leonid Ogul, đồ uống tăng lực rất nguy hiểm, chúng gây nghiện, rối loạn tim mạch, rối loạn thần kinh và suy nhược thần kinh.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo, trong tương lai, Duma Quốc gia sẽ tìm cách không chỉ phạt hành chính, mà còn cả xử lý hình sự đối với việc bán đồ uống tăng lực cho trẻ vị thành niên.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.