Nga tăng cường trung đoàn tên lửa S-400 bảo vệ Moskva

Lực lượng phòng không khu vực thủ đô Moskva sẽ được tăng cường thêm 1 trung đoàn tên lửa S-400.

Lực lượng phòng không khu vực thủ đô Moskva sẽ được tăng cường thêm 1 trung đoàn tên lửa S-400. Đó là thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 27/11.

Nga tăng cường trung đoàn tên lửa S-400 bảo vệ Moskva ảnh 1

Tên lửa S-400. Ảnh: Rianovosti

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Zenin, ngoài 2 trung đoàn tên lửa S-400 đã được triển khai tại đây, trung đoàn S-400 thứ 3 sẽ được bố trí xung quanh thủ đô vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, tại khu vực này còn có sự góp mặt của tiểu đoàn phòng không hỗn hợp tầm ngắn Pantsir-S, được thiết kế để bảo vệ các hệ thống S-300 và S-400. Pantsir-S là tổ hợp phòng không cơ động được trang bị radar, cảm biến, 2 pháo 30 mm và 12 tên lửa tầm ngắn điều khiển từ xa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp.

Đầu tháng này, công ty Almaz-Antey, nhà sản xuất S-400 thông báo đã sẵn sàng chuyển giao hệ thống này cho quân đội Nga.

S-400 có khả năng đánh chặn máy bay ở khoảng cách 250 km và tên lửa đạn đạo phi chiến lược cách 60 km. Hệ thống này, được thiết kế để bắn hạ đến 36 mục tiêu trên không và 72 tên lửa đến cùng một lúc, có thể chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong 5 phút.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) của nước này sẽ được trang bị thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới vào năm 2014.

Phát biểu tại cuộc gặp các tư lệnh của RVSN tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, Tổng thống Putin nói: "Vào năm tới, chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm 22 ICBM có bệ phóng trên mặt đất vào kho vũ khí của lực lượng tên lửa chiến lược". Ông nêu rõ Nga đã phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược như một ưu tiên và RVSN cần phải có khả năng chọc thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa, cả các hệ thống hiện có và các hệ thống được phát triển trong tương lai.

Theo kế hoạch, Nga sẽ chi hơn 1,46 tỷ USD để phát triển và bảo dưỡng vũ khí hạt nhân trong giai đoạn 2014-2016 trong bối cảnh nước này có kế hoạch nâng cấp khoảng 85% vũ khí hạt nhân chiến lược của mình từ nay đến năm 2020. Trong năm nay, 2 trung đoàn của RVSN đã được trang bị hệ thống tên lửa chiến lược cơ động mới.

TN  (Theo THX)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.