Nga tăng cường phòng thủ biên giới sau khi Phần Lan gia nhập NATO

Lực lượng phòng không Nga tổ chức diễn tập phòng thủ biên giới sau khi Phần Lan gia nhập NATO.
Chú thích ảnh
Lực lượng phòng không Nga diễn tập bắn tên lửa S-300 ở vùng Astrakhan năm 2020
Ảnh: TASS

Hãng thông tấn INTERFAX (Nga) ngày 10/4 dẫn lời Trung tướng Andrei Demin, chỉ huy lực lượng phòng không, Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết, quân đội nước này bắt đầu tăng cường bảo vệ biên giới phía Tây Bắc do mức độ đe dọa gia tăng sau khi Phần Lan gia nhập NATO.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Demin nói: "Phần Lan đã trở thành một phần của khối NATO. Thụy Điển đang chuẩn bị gia nhập liên minh. Trong điều kiện đó, lực lượng phòng không đang thực hành diễn tập bảo vệ biên giới ở phía Tây Bắc của Nga trước mức độ gia tăng của các mối đe dọa".

Theo ông Demin, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa. "Mục đích của những thay đổi sắp tới là nhằm cải thiện hệ thống phòng không của Nga", ông Demin nêu rõ, lưu ý thêm rằng, trong năm qua, cường độ huấn luyện chiến đấu của các đơn vị phòng không-tên lửa đã tăng lên nhiều lần.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói rằng tất cả các thủ tục cần thiết đã được hoàn thành và tuyên bố Phần Lan là một thành viên đầy đủ của liên minh.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên của NATO, đã đặt ra một số điều kiện mà cả hai quốc gia Bắc Âu cần đáp ứng để Ankara phê chuẩn việc gia nhập liên minh. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ sau đó tuyên bố rằng Thụy Điển đã không tuân thủ đầy đủ các điều kiện này.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.