Nga tạm thời chưa triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất

Ngày 16/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva sẽ tiếp tục đơn phương tạm ngừng sử dụng và triển khai các loại tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất cho đến khi nào Mỹ đưa những loại vũ khí này vào hoạt động.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế ở Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), ông Ryabkov nêu rõ: "Việc quyết định phải làm gì tiếp theo, và an ninh của Mỹ cũng như châu Âu sẽ bị đe dọa như thế nào thông qua kiểu hành động này, đều phụ thuộc vào Mỹ. Nga sẽ giữ nguyên việc tạm ngừng đơn phương." 

Bên cạnh đó, ông Ryabkov cũng cho biết, có nguy cơ ngày càng gia tăng về việc chính quyền Washington đang tìm cách "câu giờ" khi từ chối tham gia đối thoại về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), để Moskva và Washington sẽ thất bại trong việc kéo dài thỏa thuận này trước khi nó hết hạn.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Washington đang căng thẳng về vấn đề Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington bắt đầu thủ tục rút khỏi INF với Nga, sau đó ông bày tỏ mong muốn ký một hiệp ước mới. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ đáp trả thích đáng quyết định của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tất cả những đề xuất Moskva đưa ra về giải giáp vũ khí vẫn còn “trên bàn và cánh cửa vẫn mở”.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.