Nga tạm ngừng không kích Mặt trận Al-Nusra ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhóm Mặt trận Al-Nusra, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Syria.
Nga tạm ngừng không kích Mặt trận Al-Nusra ở Syria ảnh 1

Máy bay Su-35 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimym ở Latakia, Syria. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 cho biết quyết định này là để giúp các nhóm vũ trang khác có thời gian rời khỏi vị trí của Al-Nusra.

Trong một thông báo, bộ trên cho biết đã nhận được các yêu cầu từ nhiều nhóm vũ trang khác nhau, chủ yếu ở Damascus và Aleppo, đề nghị tạm ngừng các cuộc không kích.

Nhóm Mặt trận Al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều nằm trong danh sách các nhóm khủng bố và bị loại khỏi thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế bảo trợ và bắt đầu có hiệu lực tại Syria từ ngày 27/2.

Lầu Năm Góc loại bỏ khả năng tham gia chiến dịch chống IS chung với Nga ở Syria

Trong một diễn biến khác, tối 24/5, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Michelle Baldanza cho biết Lầu Năm Góc không có kế hoạch tiến hành các chiến dịch chung chống IS ở Syria.

Người phát ngôn này nói: "Chúng tôi hiện không có kế hoạch tham gia các chiến dịch quân sự chung với Nga". Trung tá Baldanza nói rằng Lầu Năm Góc "tiếp tục triển khai" thỏa thuận hiện có với Bộ Quốc phòng Nga để đảm bảo an toàn bay trên không phận Syria.

Trong một buổi họp báo diễn ra cùng ngày, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định Washington đã phối hợp với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh tập hợp các nhóm vũ trang chống IS - trong nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Raqqa của Syria, song từ chối cho biết chi tiết về việc liệu Mỹ có hợp tác với Nga trong chiến dịch giải phóng khu vực này hay không.

Phản ứng trước động thái trên của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Moksva sẵn sàng phối hợp với liên minh do Mỹ đứng đầu và SDF để giải phóng Raqqa, nơi vốn được coi là thành trì của IS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.