Nga tạm dừng các cuộc đàm phán về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 15/3 cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times của Anh, ông Peskov cho rằng tiến trình thảo luận bị gián đoạn là điều “có thể hiểu được” trong bối cảnh chiến sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông. Theo ông, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết tình hình trên thực địa đang diễn biến thuận lợi cho Moskva.

Trước đó 2 hôm, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết Moskva hy vọng vòng đàm phán 3 bên mới về vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức. Lúc đó, chưa có thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm, nhưng theo lời của người phát ngôn Điện Kremlin, Nga đánh giá cao thiện chí của Mỹ trong vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về việc chiến sự ở Trung Đông có thể khiến Mỹ giảm bớt chú ý đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu với báo giới ngày 14/3, ông Zelensky bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để giải quyết xung đột tại Ukraine và Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ về thiết bị bay không người lái để hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh ở khu vực Trung Đông.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.