Nga tái khởi động trạm cảnh báo tên lửa ở Crimea

Tư lệnh các lực lượng phòng không và vũ trụ Nga Alexander Golovko cho biết nước này sẽ hiện đại hóa và tái khởi động trạm rađa trên bán đảo Crimea.

Ngày 4/10, Tư lệnh các lực lượng phòng không và vũ trụ Nga Alexander Golovko cho biết nước này sẽ hiện đại hóa và tái khởi động trạm rađa, có từ thời Liên Xô trước đây, trên bán đảo Crimea để cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Golovko cho hay trạm radar ở thành phố cảng Sevastopol sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2016. Ông Golovko nói: "Hệ thống cảnh báo không kích Dnepr của trạm radar đặt tại Sevastopol, sẽ trở thành một phần của hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga sau khi được hiện đại hóa, và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016".

Nga từng thuê các cơ sở được xây dựng trong thời kỳ Liên Xô trước đây từ Ukraine trong một vài năm sau khi Liên Xô tan rã.


T.N (theo
AFP)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.