Nga, Syria ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế

Ngày 14/12, Nga và Syria đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế, khoa học và công nghiệp tại thủ đô Damacus.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem (trái) và Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov (phải) đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế, khoa học và công nghiệp. Ảnh: tehrantimes - urdupoint

Hãng thống tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin các thỏa thuận được Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem và Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ký kết sau các cuộc họp do Ủy ban liên chính phủ Nga-Syria về vấn đề thương mại, kinh tế, khoa học và hợp tác công nghệ tổ chức tại Damacus trong 3 ngày.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết tại các cuộc họp, hai bên đã thảo luận để xây dựng lộ trình hợp tác song phương, theo đó hoan nghênh những đóng góp của các doanh nghiệp Nga trong tiến trình tái thiết Syria. Bộ trưởng Walid al-Moallem nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đã giúp tình hữu nghị giữa hai nước phát triển trên nhiều khía cạnh.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga cho rằng chiến tranh kéo dài nhiều năm qua đã gây không ít tổn hại cho Syria nên cần phải có sự hợp tác cùng hành động để tái thiết quốc gia này. Ông Borisov cũng lưu ý mục tiêu của Ủy ban liên chính phủ Nga-Syria là tái thiết nền kinh tế Syria, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục là người bạn đáng tin cậy của Syria. Phát biểu với báo giới sau lễ ký kết, ông Borisov cho rằng sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, hợp tác song phương cần bước sang một giai đoạn mới nhằm ổn định kinh tế cho Syria.

Từ năm 2015, Nga đã hỗ trợ Chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài gần 8 năm tại quốc gia này. Với sự hậu thuẫn của Nga, quân đội Syria đã giành nhiều chiến thắng quan trọng và lấy lại quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ quốc gia. Các thỏa thuận mới được ký kết phản ánh tương lai hợp tác kinh tế Nga-Syria để tái thiết kinh tế quốc gia Trung Đông đã bị chiến tranh và các lệnh trừng phạt của phương Tây làm cho suy yếu nghiêm trọng.

Kênh truyền hình Arab al-Mayadeen đưa tin Nga và Syria đã ký kết các thỏa thuận trong đó các đồng tiền được sử dụng là đồng ruble của Nga và đồng bảng Syria và không có đồng USD.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.