Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander tấn công sở chỉ huy quân sự Ukraine

Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander để tấn công vào một sở chỉ huy quân sự của Ukraine. Cơ sở này được cho là nơi đóng quân của các sĩ quan chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Lugansk.
Chú thích ảnh
Cơ sở quân sự của Ukraine bị nhắm mục tiêu. Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc tấn công diễn ra tại Druzhkovka, thị trấn do chính quyền Ukraine kiểm soát thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Bộ Quốc phòng Nga công bố video quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy hai quả tên lửa đã trúng một tòa nhà lớn, dường như là một nhà máy sản xuất máy móc từ thời Liên Xô. (Xem Video dưới - Nguồn Bộ Quốc phòng Nga):

Druzhkovka nằm cách Dzerzhinsk (còn gọi là Toretsk) khoảng 30 km về phía tây bắc. Trước đây, Dzerzhinsk từng là điểm then chốt trong các hoạt động quân sự của Ukraine, trước khi bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 2 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết chính xác thời điểm diễn ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, đoạn video tương tự từng được đăng tải lần đầu vào 14/6 trên một kênh Telegram chuyên về tình hình xung đột Ukraine.

Hệ thống tên lửa Iskander được thiết kế để phá hủy các mục tiêu quan trọng trong phạm vi lên đến 500 km. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng 480 kg với nhiều loại đầu đạn khác nhau tùy theo nhiệm vụ. Với tốc độ khoảng Mach 6, tên lửa này rất khó bị đánh chặn và thích hợp cho các chiến dịch yêu cầu tính thời gian cao.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã dùng tên lửa Iskander để tấn công hệ thống phòng không IRIS-T do Đức cung cấp, cùng một trại quân sự dã chiến và một sân bay được cho là nơi phóng thiết bị bay không người lái tự sát (kamikaze) nhằm vào lãnh thổ Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.