Nga sơ tán nhân viên Đại sứ quán tại Libya

Ngày 3/10, Nga đã hoàn tất việc sơ tán an toàn các nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Libya cùng với gia đình họ đến Tunisia.

Ngày 3/10, Nga đã hoàn tất việc sơ tán an toàn các nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Libya cùng với gia đình họ đến Tunisia.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich cho biết, chiều ngày 2/10, cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại thủ đô Tripoli đã bị một nhóm vũ trang tấn công. Theo thông tin ban đầu, lý do gây ra bức xúc dẫn đến hành động bạo lực trên là vụ giết hại một sĩ quan Libya và làm bị thương mẹ của sĩ quan này ngày 1/10 mà thủ phạm là một nữ công dân Nga. Người phạm tội đã bị bắt và khởi tố, vụ việc đang được điều tra chờ ngày xét xử. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè nạn nhân đã quyết định trả thù và tổ chức tấn công phái đoàn ngoại giao của Nga. Tối 2/10, nhóm vũ trang đã lọt được vào khu vực đại sứ quán, song không có nhân viên ngoại giao Nga và thành viên gia đình bị thương trong vụ tấn công này.

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Libya Mohammed Abdeladis đã đến thăm Đại sứ quán Nga và cho biết hiện phía Libya không đủ khả năng đảm bảo an ninh cho sứ quán. Bộ trưởng Abdeladis khuyên các nhân viên sứ quán nên rời khỏi cơ quan, điều mà phía Nga đã lập tức tiến hành và sau một ngày toàn bộ nhân viên sứ quán cùng gia đình đã đến Tunisia an toàn và sẽ về Nga trên chuyến bay ngày 4/10. Một nhóm các nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm của sứ quán tạm thời ở lại Tripoli nhằm duy trì liên lạc với phía Libya.

Qua điện đàm với Ngoại trưởng Libya, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã yêu cầu phía Libya phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, lập tức có biện pháp triệt đảm bảo an ninh cho tất cả các nhân viên sứ quán Nga cũng như nhanh chóng khôi phục lại các điều kiện an toàn để cơ quan đại diện ngoại giao Nga có thể nối lại hoạt động bình thường. Đại biện lâm thời Libya tại Moscow cũng đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.