Nga sơ tán 469 dân thường khỏi khu vực xung đột Nagorny-Karabakh

Theo hãng tin Nga RIA, ngày 19/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình nước này đã sơ tán 469 dân thường khỏi những khu vực nguy hiểm nhất trên lãnh thổ Nagorny-Karabakh do người Armenia kiểm soát ở Azerbaijan và hỗ giúp y tế cho những người bị thương.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà chung cư bị hư hỏng sau vụ pháo kích ở Stepanakert, Nagorny-Karabakh. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters cho biết trong số 469 người sơ tán, có 185 người là trẻ em. Theo thông báo mới nhất, ông Gegham Stepanyan - thanh tra nhân quyền của Cộng hòa Artsakh tự xưng (khu vực Nagorny-Karabakh) xác nhận hai dân thường đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công do quân đội Azerbaijan tiến hành. Trong số 8 người bị thương có cả trẻ em.

Đợt sơ tán của Nga diễn ra trong bối cảnh Azerbaijan vừa phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực này ngày 19/9 với lý do khôi phục toàn bộ chủ quyền và đánh bật các đơn vị quân đội Armenia.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Azerbaijan nêu rõ: “Theo chiến dịch này, các cứ điểm ở khu vực tiền tuyến và các điểm khai hỏa của các đơn vị lực lượng vũ trang Armenia, cũng như các phương tiện chiến đấu và cơ sở quân sự, sẽ bị các loại vũ khí có độ chính xác cao vô hiệu hóa”.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhấn mạnh chỉ có thể đạt được hòa bình ở vùng Nagorny-Karabakh khi binh sĩ Armenia rời khỏi khu vực này và chính quyền địa phương bị giải tán.

Chính quyền Azerbaijan cho rằng mục tiêu chính của Armenia là leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực. Azerbaijan đã đóng cửa không phận của nước này đối với Armenia.

Về phần mình, Armenia khẳng định không có lực lượng quân sự trong khu vực. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 19/9 cáo buộc Azerbaijan đã triển khai chiến dịch trên bộ ở khu vực Nargony-Karabakh, song khẳng định quân đội của Amernia không tham chiến và tình hình ở vùng biên giới vẫn ổn định.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh để thảo luận về tình hình ở Nagorny-Karabakh. Thông cáo của văn phòng báo chí Hội đồng An ninh Armenia lưu ý: “Cuộc họp của Hội đồng An ninh sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nikol Pashinyan. Chương trình nghị sự của cuộc họp là thảo luận về các hành động quân sự quy mô lớn do Azerbaijan phát động nhằm vào Nagorny-Karabakh”.

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan chấm dứt hành động đổ máu ở Nagorny-Karabakh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Nga quan ngại về tình hình leo thang này, đồng thời khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trong khu vực sẽ tiếp tục sứ mệnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiến dịch quân sự của Azerbaijan ở Nagorny-Karabakh và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt những hành động này. Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Antony Blinken có khả năng can dự vào nỗ lực ngoại giao để giải quyết căng thẳng giữa Amernia và Azerbaijan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Azerbaijan chấm dứt chiến dịch quân sự chống Nagorny-Karabakh. Theo thông cáo báo chí, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Macron đã kêu gọi lập tức nối lại những cuộc thảo luận để tìm ra nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi Azerbaijan chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự tại khu vực Nargony-Karabakh. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho hay khối này lên án tình trạng leo thang quân sự và rất tiếc về những thiệt hại về người. EU đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán với Azerbaijan và Armenia nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.