Nga sẽ triển khai tên lửa siêu thanh mới nhất tới Thái Bình Dương

Chiến hạm mới nhất của Hải quân Nga, Gremyashchiy, có khả năng trang bị tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm Zircon, sẽ được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Đồ họa tên lửa siêu thanh Zircon của Nga. Ảnh: RT

Theo tạp chí Forbes, trong chuyến thị sát tàu chiến lớp Gremyashchiy mới nhất tại xưởng đóng tàu ở vùng Kaliningrad ngày 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “tên lửa siêu thanh Zircon chắc chắn phải có mặt trên chiếc tàu này”.

Chiến hạm Gremyashchiy ban đầu được thiết kế mang theo 8 tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr. Tuy nhiên, theo các kỹ sư đóng tàu, tên lửa siêu thanh thế hệ mới 3M22 Zircon - mặc dù đang trong quá trình phát triển - hoàn toàn có thể lắp đặt trên tàu Gremyashchiy.

Tên lửa Zircon của Nga được đánh giá là đối thủ xứng tầm của hệ thống phòng không Aegis thuộc Hải quân Mỹ. Tên lửa này có khả năng di chuyển với vận tốc 9.000 km/h – gấp 7 lần tốc độ âm thanh và phá hủy các mục tiêu mặt đất cũng như trên biển ở khoảng cách hơn 1.000 km.

Tên lửa có thể bay tầm thấp hoặc di chuyển theo quỹ đạo bán đạn đạo. Với vận tốc đáng kinh ngạc, việc đánh chặn tên lửa Zircon trở nên đặc biệt khó khăn. Ngay cả hệ thống phòng không Aegis của Mỹ hiện được triển khai tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng sẽ phải rất vất vả để đánh chặn được Zircon. 

Video cơ chế hoạt động của tên lửa siêu thanh Zircon (nguồn: DM):

Trang tin Avia.pro của Nga dẫn nguồn tin giấu tên cho biết siêu phẩm tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon có khả năng vô hình trước radar. Zircon được làm từ loại vật liệu tổng hợp "độc nhất vô nhị", trong đó có sợi các-bon, khiến tên lửa này trở nên nhẹ hơn, đồng thời có thể biến nó gần như vô hình với máy quét.

Ít nhất hai tàu chiến lớp Gremyashchiy sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Nga. Lực lượng này dự kiến nhận chiến hạm Gremyashchiy đầu tiên trong năm 2019. Cả hai tàu chiến sẽ hoạt động tại Thái Bình Dương. Trong khi đó, một lớp tàu chiến tối tân khác Merkuriy cũng đang trong quá trình xây dựng. Tàu này sẽ có 8 ống phóng thẳng đứng để phục vụ hoạt động tên lửa hành trình. Chính vì vậy, các tàu lớp Merkuriy cũng được cho là có thể mang theo tên lửa Zircon.

Không chỉ vậy, tên lửa Zircon sẽ được triển khai trên tàu ngầm tên lửa hành trình K-561 Kazan. Tàu ngầm này sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương và dự kiến thử nghiệm lần đầu vào năm 2020.

Tháng 2/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức giới thiệu tên lửa Zircon, đồng thời tuyên bố không tên lửa nào của các quốc gia phương Tây có thể so sánh với Zircon. Trong Thông điệp Liên bang năm 2019, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng siêu tên lửa sẽ được trang bị cho cả tàu mặt nước và tàu ngầm.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).