Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Tuy không nêu đích danh Mỹ, song Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh những ai "thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân chiến lược" cần nhớ rằng "nếu bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số tình huống".

Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công ảnh 1

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin.

Tuyên bố này của ông Rogozin đã phản ánh mối quan ngại của Moscow đối với các vũ khí tương lai của Mỹ. Những vũ khí này hiện đang được phát triển ở Mỹ theo một chương trình gọi là "tấn công toàn cầu tức thì", qua đó có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong thời gian tối đa là một giờ đồng hồ với độ chính xác tuyệt đối. Hiện đang tụt hậu rất xa trong việc phát triển loại vũ khí này, Nga cho rằng chúng là yếu tố gây mất ổn định.

Cũng trong ngày 11/12, ông Rogozin cho biết đã đưa vào chương trình vũ khí nhiệm vụ thiết kế máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Ông lưu ý rằng máy bay chiến đấu nhẹ đang được quan tâm mạnh mẽ và được đặt mua ở nước ngoài, nhưng Nga luôn cố gắng kết hợp sản xuất các máy bay chiến đấu hạng nhẹ và hạng nặng.

Phó Thủ tướng Nga cho biết: "Máy bay chiến đấu hạng nhẹ luôn có nhu cầu hơn, xét về tiềm năng xuất khẩu, ví dụ như MiG-29 chiếm ưu thế xuất khẩu so với các máy bay chiến đấu hạng nặng".

TN

(theo AP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.