Nga sẽ sản xuất hơn 400 tên lửa chiến lược

Nguyên Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Yuri Koptev, Chủ tịch Hội đồng khoa học và kỹ thuật của Tổng công ty nhà nước Rostekh cho biết đến năm 2020, ngành công nghiệp tên lửa vũ trụ Nga sẽ cho ra các sản phẩm trị giá hơn 3.000 tỉ ruble.

Nguyên Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Yuri Koptev, Chủ tịch Hội đồng khoa học và kỹ thuật của Tổng công ty nhà nước Rostekh cho biết đến năm 2020, ngành công nghiệp tên lửa vũ trụ Nga sẽ cho ra các sản phẩm trị giá hơn 3.000 tỉ ruble.

    
Nga sẽ sản xuất hơn 400 tên lửa chiến lược ảnh 1

Tên lửa hạt nhân chiến lược của quân đội Nga.

Phát biểu tại cuộc họp chuyên viên ở Thượng viện Liên bang, ông Koptev nêu rõ: "Đây là một con số ấn tượng. Nếu nói về phương diện khí tài quân sự, đó sẽ là hơn 400 tên lửa chiến lược và hơn 100 thiết bị vũ trụ cùng các phương tiện khởi động và toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết đảm bảo hoạt động của thiết bị".    

Theo ông, các nhiệm vụ trong hoạt động không gian dân dụng cũng không kém phần quan trọng, đòi hỏi tăng cường triệt để hiệu quả của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Nga.

Trong khi đó, Quân khu miền Tây của Nga sẽ tiếp nhận vào biên chế hơn 10 máy bay trực thăng Ka-52 Alligator vào đầu năm 2014.    

Theo Đại tá Oleg Kochetkov, người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu cho biết "tại thời điểm này, các chuyên gia quân sự của Quân khu miền Tây đang tiếp nhận hơn 10 máy bay trực thăng Ka-52 Alligator tại nhà máy ở vùng Primorye. Các máy bay sẽ bắt đầu phục vụ trong Quân khu vào đầu năm 2014".   

Ka-52 Alligator (Hokum B theo tên hiệu của NATO) là máy bay trực thăng chiến đấu của Nga trong mọi thời tiết, có khả tấn công xe bọc thép, quân đội và mục tiêu trên không. Sản phẩm do hãng OKB Kamov thiết kế và là mô hình phát triển tiếp theo của Ka-50 “Cá mập đen”.

TN (VOR)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.