Nga sẽ không làm nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Nga tuyên bố quốc gia này sẽ không làm nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nga sẽ không làm nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Hãng Ria Novosti (Nga) dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 20/4 xác nhận thông tin trên. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp tránh xa biện pháp quân sự liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau khi gặp người đồng cấp Triều Tiên tại Moskva, ngày 10/4 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhận lời mời tới thăm Bình Nhưỡng.

Trong ngày 17/4, Tổng thống Trump tiết lộ đang xem xét 5 địa điểm để tổ chức cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo Tổng thống Trump, Mỹ không nằm trong danh sách lựa chọn này.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nhận định của nhiều học giả đánh giá một số địa điểm tiềm năng có thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên là Mông Cổ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vùng Phi Quân sự (DMZ) liên Triều.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đồng thời là Ngoại trưởng vừa được đề cử Mike Pompeo đã tới Triều Tiên đầu tháng 4 này và gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai quốc gia.

Ngày 27/4 tới, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.