Nga sẽ hoàn tất tái vũ trang bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong năm 2023

Thượng tướng Sergei Karakayev, chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ hoàn tất tái trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động Yars trong năm nay.
Chú thích ảnh
Các phương tiện của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - gồm xe bọc thép Tigr-M cùng bệ phóng ICBM Yars tiến vào Quảng trường Đỏ, Moskva. Ảnh: Sputnik

“Năm nay, Lực lượng tên lửa sẽ hoàn tất việc tái trang bị tổ hợp tên lửa Yars bằng cách đưa một trung đoàn tên lửa ICBM Yars khác vào nhiệm vụ chiến đấu trong đơn vị tên lửa Bologovo”, Thượng tướng Karakayev nói trong cuộc phỏng vấn hôm 10/8.

Theo ông, các tổ hợp Yars mới nhất sẽ thay thế các hệ thống tên lửa Topol đang phục vụ trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Trước đó, cuộc họp của Hội đồng Quân sự Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Karakayev để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tái vũ trang các đội hình tên lửa.

Hội đồng này nhấn mạnh nhờ hoạt động có hệ thống của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược và các binh chủng tên lửa, nhiệm vụ trang bị vũ khí kịp thời cho các trung đoàn tên lửa và chuẩn bị cơ sở hạ tầng liên quan đang được thực hiện nhất quán. Tỷ lệ các hệ thống tên lửa hiện đại trong Lực lượng tên lửa chiến lược đang tăng lên hàng năm.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars là tên lửa hạt nhân hiện đại được thiết kế để phóng từ bệ di động. Tên lửa do Nga phát triển, được trang bị các phương tiện hồi quyển tấn công mục tiêu độc lập (MIRV), có thể đưa một số đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu khác nhau với độ chính xác cao.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.