Nga sẽ đề ra các quy định rõ ràng về thanh toán khí đốt bằng đồng ruble

Ngày 29/3, Nga thông báo sẽ đề ra các quy định rõ ràng về thanh toán khí đốt nhập khẩu từ nước này bằng đồng ruble vào ngày 31/3, nhấn mạnh "cuộc chiến kinh tế" mà phương Tây nhằm vào Moskva đã tạo ra một loạt điều kiện thị trường mới.
Chú thích ảnh
Mô hình ống dẫn khí đốt đặt trên hình ảnh đồng ruble của Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không xuất khẩu miễn phí khí đốt và đang nghiên cứu cách thức để thực hiện thanh toán khí đốt một cách đơn giản, rõ ràng và thiết thực với mọi lựa chọn sẽ được đề ra vào ngày 31/3. 

Ông Peskov nói: "Các công ty nên tính toán tới những điều kiện đang thay đổi và sự thay đổi hoàn toàn trong tình hình phát sinh từ cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga". Ông nhấn mạnh, các công ty nước ngoài sẽ cần mua đồng ruble để thanh toán tiền khí đốt nhập khẩu từ Nga. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko cho biết Moskva đã sẵn sàng cho khả năng châu Âu có thể ngừng mua các nguồn cung năng lượng của Nga. Bà Matviyenko còn cho hay nếu châu Âu từ chối mua năng lượng của Nga thì Moskva có thể chuyển hướng cung cấp mặt hàng này sang các thị trường châu Á. 

Trước đó, ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ chỉ chấp thuận thanh toán bằng đồng ruble cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới “những nước không thân thiện”, trong đó có tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), sau khi Moskva phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phương Tây liên quan vấn đề Ukraine.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.