Nga sẽ đáp trả thích đáng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ đáp trả "thích đáng" đối với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ đáp trả "thích đáng" đối với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Nga sẽ đáp trả thích đáng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ phải áp dụng các biện pháp thích đáng để đảm bảo an ninh của nước Nga ở một số giai đoạn trong quá trình Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Ông khẳng định Nga không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, song khả năng phòng thủ của nước này sẽ được đảm bảo chắc chắn.

Trước đó, ngày 8/12, nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn sản xuất các hệ thống tên lửa và phòng không Almaz-Antey, ông Pavel Sozinov cho biết Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ và đưa vào phục vụ trong tương lai gần. Dự kiến, các hệ thống này sẽ tương tự hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các hệ thống giống như GMD (hệ thống chống tên lửa toàn cầu) với tên lửa đánh chặn GBI, nhưng là phiên bản cơ động hơn. Các tổ hợp này được thiết kế để có thể đánh chặn hiệu quả hơn hệ thống của Mỹ.

Trong thông điệp gửi Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh việc Mỹ tiếp tục thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu ở châu Âu là mối đe dọa không chỉ đối với an ninh của nước Nga mà của toàn thế giới, có thể phá hủy cán cân quyền lực chiến lược hiện nay.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.