Nga sẽ đáp trả nếu bị EU trừng phạt

Nga sẽ đáp trả nếu các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) được thực hiện. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Nga sẽ đáp trả nếu các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) được thực hiện. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp bất thường Hội đồng châu Âu ngày 6/3 tại Brussels về tình hình Ukraine trong đó đã công bố một số biện pháp trừng phạt Nga. 

Nga sẽ đáp trả nếu bị EU trừng phạt ảnh 1

Chủ tịch Nghị viện CH tự trị Crưm Vladimir Konstantinov (phải) và Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko (trái) trong cuộc gặp ở Moskva (Nga) ngày 7/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuyên bố nêu rõ trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, EU có lập trường rất không xây dựng khi từ chối hợp tác với Nga trong các vấn đề quan trọng cho người dân và giới doanh nghiệp hai bên. Nga không chấp nhận ngôn ngữ đe dọa hay trừng phạt, tuy nhiên nếu chúng được thực hiện trên thực tế Nga sẽ đáp trả. 

Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về qui chế của Crimea (Crưm) không hợp pháp là không đúng thực tế. 

Cùng ngày 7/3, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố những gì đang diễn ra tại Ukraine và xung quanh nước này là "sự thống trị của tình trạng vô luật pháp, sự vô liêm sỉ, các tiêu chuẩn kép, sự sụp đổ của luật pháp quốc tế". Ông bày tỏ thất vọng trước việc các nước phương Tây vội vã công nhận những người tự xưng là lãnh đạo Ukraine trong khi hoàn toàn phủ nhận quyền của các lực lượng khác được quyết định vận mệnh của mình. 

Ông Peskov nhấn mạnh bất chấp nỗ lực hàng ngày của Tổng thống Vladimir Putin giải thích lập trường của Nga, đáp lại vẫn là "một bức tường im lặng". Điều này rất đáng buồn và có thể dẫn tới những hậu quả xấu.

Liên quan đến việc Mỹ và phương Tây tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea là bất hợp pháp, ngày 7/3 Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko kêu gọi cộng đồng quốc tế từ bỏ các tiêu chuẩn kép đối với quyền tự quyết của nhân dân và có các đánh giá hoàn toàn dựa trên luật pháp. Bà đặt câu hỏi tại sao không ai tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland vào tháng 9 tới là bất hợp pháp và khẳng định quyết định trưng cầu ý dân là quyền hợp pháp của Quốc hội được bầu hợp pháp của Crimea. 



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.