Nga sẽ cắt quan hệ với NATO nếu Ukraine là thành viên

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Nga sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với NATO nếu Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.
Phản ứng trước việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật từ bỏ quy chế không liên kết, tiến tới hội nhập sâu hơn với phương Tây và xa hơn nữa là gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 24/12 tuyên bố quyết định trên của Ukraine sẽ dẫn tới việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa Nga với liên minh quân sự này.
Nga sẽ cắt quan hệ với NATO nếu Ukraine là thành viên ảnh 1

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: AP.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Antonov cho biết việc Ukraine từ bỏ quy chế không liên kết hiện chưa đe dọa tới an ninh Nga, nhưng đây có thể là nền tảng để Ukraine gia nhập NATO. Theo ông Antonov, quyết định gia nhập NATO của Ukraine sẽ dẫn tới sự "đoạn tuyệt hoàn toàn" quan hệ giữa Nga và NATO và việc khôi phục quan hệ dường là không thể. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quyết định từ bỏ quy chế không liên kết của Ukraine là phản tác dụng và chỉ khiến căng thẳng leo thang. Về phần mình, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc gia nhập NATO sẽ biến Ukraine trở thành đối thủ quân sự tiềm tàng với Nga. NATO là một liên minh quân sự bao một số nước châu Âu, cùng với Mỹ và Canada. Quan hệ giữa Nga và NATO được thiết lập năm 1991. Năm 1994, Nga bắt đầu tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình. Năm 1997, Nga và NATO ký Hiệp định Cơ bản về quan hệ, hợp tác và an ninh song phương. Tuy nhiên, quan hệ Nga - NATO đã "xuống dốc" nhanh chóng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tháng 4 vừa qua, tổ chức quân sự này đã quyết định ngừng hợp tác dân sự và quân sự với Nga.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.