Nga sẽ bán thêm 48 máy bay Mi-17V5 cho Ấn Độ

Dự kiến vào cuối năm 2016, Nga sẽ ký hợp đồng cung cấp thêm cho Ấn Độ 48 máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5.
Nga sẽ bán thêm 48 máy bay Mi-17V5 cho Ấn Độ ảnh 1

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5.

Phát biểu với báo giới ngày 2/11, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga (Russian Helicopters) Igor Chechikov cho biết hợp đồng trên sẽ được thực hiện thông qua Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) và Tập đoàn Máy bay trực thăng Nga đang chờ đợi thương vụ này.

Trước đó, báo chí Ấn Độ đưa tin Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã chấp thuận mua 48 trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga để trang bị cho lực lượng không quân nước này. Trị giá hợp đồng lên tới gần 1,1 tỷ USD và được coi là thương vụ mua sắm quốc phòng lớn của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Mi-17V5 cung cấp cho Ấn Độ là mẫu trực thăng kỹ thuật tiên tiến nhất trong dòng trực thăng Mi-17 của Nga. Hồi năm 2008, Rosoboronexport đã ký hợp đồng cung cấp 80 chiếc Mi-17V5 cho Ấn Độ. Thỏa thuận đã được hoàn tất trước cuối năm 2013. Trong giai đoạn 2011-2013, hai bên đã ký các thỏa thuận bổ sung để cung cấp thêm tổng cộng 71 máy bay Mi-17V5 cho Không quân Ấn Độ trước khi kết thúc thăm 2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.