Nga, Saudi Arabia thúc đẩy Syria sớm triển khai Ủy ban Hiến pháp

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva và Riyadh nhất trí cần triển khai Ủy ban Hiến pháp Syria càng sớm càng tốt.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Kuwait Sabah Al-Khalid Al-Sabah, ông Lavrov nêu rõ Saudi Arabia cũng như Kuwait coi việc hoàn tất quy trình thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria càng sớm càng tốt là điều quan trọng, chấm dứt việc tìm lý do làm chậm quá trình này.

Ngày 4/3 vừa qua, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại Saudi Arabia Adel Al-Jubeir đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Riyadh. Hai quan chức đã tiến hành hội đàm về một loạt vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình tại Syria. Ông Al-Jubeir khẳng định rằng Saudi Arabia cam kết ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Arab này. Về phần mình, ông Lavrov cho biết Nga đang giúp đỡ các đảng phái chính trị Syria thành lập một ủy ban hiến pháp nhưng chính người dân Syria sẽ quyết định hệ thống chính trị của họ. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov đã đến thủ đô Riyadh, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du vùng Vịnh sau Doha. Ông Lavrov cũng đến thăm Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong chuyến thăm này.

Việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria đã được nhất trí tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 1/2018. Sự ra đời của ủy ban này được cho là sẽ đóng góp lớn cho tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, mở đường để Syria tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong tương lai. Ủy ban hiến pháp Syria được LHQ hậu thuẫn dự kiến gồm 150 thành viên, chia đều thành 3 nhóm - một nhóm do chính phủ lựa chọn, nhóm thứ hai do phe đối lập chọn và nhóm thứ ba do đặc phái viên LHQ về Syria chọn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.