Nga sắp sửa đối mặt với vòng trừng phạt thứ 11 từ EU

Một ủy viên Liên minh châu Âu (EU) xác nhận Nga sẽ sớm phải đối mặt với vòng trừng phạt mới từ liên minh này sau khi 10 vòng trừng phạt trước đó được cho là có hiệu quả.
Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC ngày 14/4, Ủy viên EU phụ trách ổn định tài chính, dịch vụ tài chính và liên minh thị trường vốn bà Mairead McGuinness cho biết EU đang lên kế hoạch triển khai gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga.

"Châu Âu đã tung ra 10 gói trừng phạt, chúng tôi sẽ có gói khác. Không được đánh giá thấp những nỗ lực mà Nga sẽ thực hiện với đối tác của họ trên toàn cầu để vượt qua các lệnh trừng phạt của chúng tôi. Nhưng những vòng trừng phạt đang thực sự tác động đến nền kinh tế Nga”, bà Mairead lưu ý.

Nữ quan chức EU không nói rõ các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào lĩnh vực nào. Với các vòng trừng phạt trước đó, EU đã ban hành các biện phát hạn chế nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu khí, công nghệ chủ chốt, khả năng tiếp cận nguồn dự trữ tiền tệ cũng như một số cá nhân và công ty lớn của Nga.

Quan chức EU cho biết nền kinh tế Nga đang suy yếu và các biện pháp trừng phạt đã phát huy tác dụng. Nhưng theo bà, trọng tâm bây giờ là tuân thủ các quy định một cách đầy đủ và nghiêm túc. "Chúng ta phải đảm bảo rằng họ không tìm cách lách lệnh trừng phạt", bà Mairead nhấn mạnh.

Trước đó, theo tờ Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của EU, Nga nhìn chung đã thành công trong việc tránh luật trừng phạt của EU và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại "mức trước xung đột" năm 2020.

Các phân tích dữ liệu thương mại cho thấy "tác động thực sự ở một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với những gì giới chức phương Tây có thể đã hy vọng".

Theo nguồn tin của Bloomberg, bất chấp những hạn chế xuất khẩu của EU đối với "hàng trăm hàng hóa và công nghệ", Nga vẫn nhận được hầu hết hàng hóa mà mình cần. Bề ngoài, các biện pháp trừng phạt dường như có hiệu quả khi nền kinh tế Nga bị thu hẹp, nhiều ngân hàng và công ty của nước này bị loại khỏi các hệ thống thương mại và tài chính quốc tế. Tuy nhiên, phân tích của Cơ quan giám sát Thụy Sỹ Trade Data Monitor cho thấy Nga đã thay thế hầu hết các sản phẩm mà họ cần, kể cả những sản phẩm công nghệ cao.

Bảo Hà/Báo Tin tức (BI)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.