Nga sẵn sàng xây dựng thêm lò phản ứng ở Iran

Chủ tịch tập đoàn quốc gia Rosatom của Nga, ông Sergei Kiriyenko, ngày 11/11 (giờ Việt Nam) cho biết Nga sẵn sàng xây dựng thêm lò phản ứng hạt nhân ở Iran, bất chấp những quan ngại rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch tập đoàn quốc gia Rosatom của Nga, ông Sergei Kiriyenko, ngày 11/11 (giờ Việt Nam) cho biết Nga sẵn sàng xây dựng thêm lò phản ứng hạt nhân ở Iran, bất chấp những quan ngại rằng Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân.

Nga sẵn sàng xây dựng thêm lò phản ứng ở Iran ảnh 1

Chủ tịch tập đoàn quốc gia Rosatom của Nga, ông Sergei Kiriyenko, cho biết Nga sẵn sàng xây dựng thêm lò phản ứng ở Iran. Ảnh: Internet


Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ Nga, ông Kiriyenko cho biết rằng Iran đã bày tỏ mong muốn tiếp tục xây dựng lò phản ứng hạt nhân.

Những tuyên bố trên được đưa ra khi các chính phủ phương Tây một lần nữa gây sức ép lên Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, có một báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nêu bằng chứng rằng Iran đang chế tạo đầu đạn tên lửa hạt nhân. Các nhà ngoại giao ngày 10/11 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, song các biện pháp này nhiều khả năng chưa thể hoàn tất khi các ngoại trưởng EU họp vào ngày 14/11 tới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết Nga và Trung Quốc, hai ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an, nhất trí rằng không nên trừng phạt thêm Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, tại cuộc gặp ở Mátxcơva, các nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm của hai nước rằng "việc áp đặt biện pháp trừng phạt mới, bổ sung nhằm vào Iran sẽ không dẫn đến kết quả mong muốn".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.