Nga sẵn sàng thảo luận với OPEC biện pháp ứng phó giá dầu

Nga sẵn sàng tham gia cuộc họp với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm thiết lập khả năng phối hợp ứng phó với tình hình giá dầu sụt giảm.
 Nga sẵn sàng thảo luận với OPEC biện pháp ứng phó giá dầu ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 28/1 cho biết mặc dù không phải là thành viên của OPEC, nhưng Nga cũng chịu tác động tiêu cực - kinh tế rơi vào suy thoái - từ việc giá “vàng đen” lao dốc xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 12 năm trở lại đây.

Báo giới Nga dẫn phát biểu của Bộ trưởng Novak cho biết các nước OPEC đang cố gắng tổ chức một cuộc họp với sự tham dự của quốc gia thành viên cũng như các quốc gia không phải là thành viên của tổ chức này. Nhiều quốc gia đang xem xét về sáng kiến này, trong khi đó phía Nga mới đây đã xác nhận khả năng tham dự cuộc họp nói trên.

Bộ trưởng Novak cho biết trong cuộc họp này, các nước có thể sẽ thảo luận về tình hình thị trường dầu thô, về giá dầu thấp, cùng những khả năng phối hợp trong việc khai thác và sản xuất nguồn nhiên liệu này. Ngoài ra, cũng theo ông Novak, nhiều khả năng các bên cũng sẽ thảo luận đề xuất được cho là của Saudi Arabia – quốc gia sản xuất chủ lực trong OPEC – về việc cắt giảm tới 5% sản lượng dầu thô tại các nước xuất khẩu mặt hàng này, nhằm làm giảm đáng kể nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, cho tới nay Saudi Arabia chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin này.

Sau tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga, giá dầu mỏ thế giới chốt phiên giao dịch cùng ngày đã có sự phục hồi nhẹ so với mức đáy trong vòng 12 năm trở lại đây được ghi nhận hồi cuối tuần qua.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2016 tăng 92 cent lên 33,22 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 79 cent lên 33,89 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong ba tuần qua là gần 36 USD/thùng.

Hôm 26/1 vừa qua, các bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait và Iraq tuyên bố OPEC chỉ cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên khi các nước thành viên ngoài OPEC cũng làm như vậy.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.