Nga sẵn sàng lập căn cứ quân sự tại các nước láng giềng

Nga có thể sẽ thiết lập các cơ sở không quân tại lãnh thổ các quốc gia thuộc khối Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) – Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trước báo giới tại cuộc gặp của người đứng đầu chính phủ các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU).
“Liên quan đến các hiệp định quy định việc thành lập các căn cứ không quân, chúng tôi đã có những cơ sở như thế ở Kyrgyzstan, Armenia và sẽ không có gì quá ngạc nhiên về điều này. Trên thực tế, chúng tôi sẵn sàng (ký kết các thỏa thuận về căn cứ không quân đồn trú) với bất kì một nước nào có hiệp ước liên minh, dù là thành viên của CSTO hay CSTO+ ví như Cộng hòa Belarus”, Thủ tướng Medvedev phát biểu tại cuộc gặp ở Grodno, Belarus hôm 8/9.
Nga sẵn sàng lập căn cứ quân sự tại các nước láng giềng ảnh 1

Tiêm kích Su-35 hiện đại của không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti

EEU được thành lập ngày 29/5/2014, là một liên minh kinh tế khu vực hiện bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. CSTO là một tổ chức quân sự, được thành lập ngày 15/5/1992, gồm 5 nước trên và Tajikistan. Ngoài ra, Nga và Belarus còn dự kiến sớm thành lập một hệ thống phòng thủ chung, Trung tướng Pavel Kurachenko, Phó Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga phát biểu trước các phóng viên. Hiện tại, lực lượng phòng không hai nước hoạt động độc lập, dù vẫn tiến hành trao đổi thông tin và tập trận chung thường xuyên. Một hiệp định như vậy cần được Bộ Quốc phòng hai nước thông qua, nhiều khả năng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016. Trước đó, Nga và Belarus năm 2009 đã ký thỏa thuận về thành lập lực lượng không quân hỗn hợp bảo vệ khu vực biên giới 2 nước. Ông Kurachenko cũng cho biết Nga và Kazakhstan đang trong tiến trình đàm phán về khung pháp lý cho một hệ thống phòng thủ chung, dựa trên hiệp định được ký hồi năm 2013. Một thỏa thuận như vậy cũng được Nga thúc đẩy với các nước Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan.
Hoài Thanh (RT)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.