Nga sẵn sàng hợp tác với các bên để khôi phục đầy đủ JCPOA

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước khác ký Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPO) về chương trình hạt nhân Iran để khôi phục hoàn toàn thỏa thuận này. 
Chú thích ảnh
Bên trong một nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, bình luận về tuyên bố của phái bộ Mỹ tại trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna về việc Washington sẵn sàng nối lại các nỗ lực ngoại giao để quay lại tham gia JCPOA, ngày 7/3, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna Mikhail Ulyanov nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với các đồng nghiệp (phía Mỹ) và tất cả các bên khác tham gia JCPOA để khôi phục việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân này càng sớm càng tốt. 

Hôm 4/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay phía Washington sẽ chờ đợi sự sẵn sàng của Iran tham gia các cuộc đàm phán nhằm đạt được tiến bộ rõ ràng về các vấn đề trong chương trình hạt nhân của Teheran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Iran thực tuân thủ cam kết trong thỏa thuận.

Iran đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ quay trở lại thực thi đầy đủ những cam kết trong JCPOA nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Tehran được tái áp đặt dưới thời chính quyền trước đây của Tổng thống Donald Trump.

Theo JCPOA, Iran cam kết không làm giàu urani. Tuy nhiên, Iran khẳng định nước này có quyền giảm bớt cam kết trong văn kiện này sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt. Các nước còn lại trong thỏa thuận gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận trước nguy cơ đổ vỡ. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẵn sàng đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân đã mang lại tín hiệu tích cực.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.