Nga sẵn sàng ‘đáp trả’ nếu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân bị cấm ở châu Âu

Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp phản ứng phù hợp nếu Mỹ triển khai vũ khí bị cấm theo các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đây là lời khẳng định của ông Vladimir Ermkov, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Ermkov hiện là người dẫn đầu phái đoàn Nga tại Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi giải quyết các vấn đề giải trừ quân bị.

Theo ông Ermkov, Nga tin rằng Mỹ sẽ không từ bỏ ý tưởng tiến hành một vụ thử hạt nhân toàn diện như một phần của quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình.

"Washington tiếp tục duy trì địa điểm thử nghiệm hạt nhân Nevada trong tình trạng báo động cao. Chúng tôi tin rằng người Mỹ sẽ không từ bỏ ý tưởng tiến hành một vụ thử hạt nhân chính thức như một phần của quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ”, ông Ermkov nhấn mạnh.

Vị quan chức ngoại giao này tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) trong trường hợp rút lại phê chuẩn hiệp ước. Ông cho biết việc rút lại phê chuẩn không làm suy yếu cách tiếp cận mang tính xây dựng của Nga đối với CTBT và không có nghĩa là Moskva có ý định nối lại các vụ thử hạt nhân.

"Nga đã phê chuẩn CTBT vào năm 2000 và kể từ đó đã kiên nhẫn chờ đợi Mỹ thực hiện bước đi tương tự. Tuy nhiên, không có triển vọng nào cho thấy Washington có ý định làm điều này", ông Ermkov nói thêm Nga không tin vào lý do chính quyền Mỹ có "trục trặc" với Quốc hội về việc phê chuẩn.

Ông Ermkov khẳng định Nga sẽ không tiến hành các vụ thử hạt nhân trước và sẽ chỉ thực hiện chúng nếu Mỹ thực hiện những bước đi như vậy.

"Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga vào ngày 21/2/2023, chúng tôi sẽ không phải là nước đầu tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân. Nga sẽ chỉ làm điều này nếu Mỹ làm trước", ông Ermkov nói.

Trong phiên toàn thể của Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 20 diễn ra ở Sochi hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moskva có thể rút lại việc phê chuẩn hiệp ước CTBT từ Hạ viện.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin ngày 6/10 cho biết Hạ viện sẽ xem xét rút lại việc phê chuẩn văn kiện này trong phiên họp sớm nhất.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).