Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhiều tuyến đường

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Moskva sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua nhiều tuyến đường, không chỉ bằng đường trung chuyển qua Ukraine.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24, ông Novak nêu rõ điều này chủ yếu phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Kiev về khả năng cung cấp như vậy. Về phần Nga, Moskva luôn tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu không chỉ bằng đường ống hiện có mà còn bằng một số tuyến đường khác.

Hồi trung tuần tháng 12, giới chức Ukraine tuyên bố nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine từ ngày 1/1/2025 sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm nay. Ukraine cũng cho biết đã chuẩn bị các biện pháp toàn diện nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống truyền tải khí đốt của riêng Ukraine. 

Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, tổng lượng khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Nga xuất khẩu sang các nước châu Âu trong giai đoạn tháng 1-11/2024 đã tăng 18-20% so với năm 2023, vượt 50 tỷ m3. Khoảng 50% lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu được vận chuyển qua tuyến đường đi qua Ukraine. Phần còn lại được cung cấp qua đường ống TurkStream ở đáy Biển Đen.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.