Nga sẵn sàng cho 'Chiến tranh thông tin' trước phương Tây

Các tổ hợp truyền thông Nhà nước của Nga đang đẩy mạnh sự hiện diện ra bên ngoài, nhằm đối phó với “Chiến tranh thông tin” mà phương Tây khởi xướng.
Rossiya Segodnya, Tổ hợp truyền thong Nhà nước Nga, đang có kế hoạch mở văn phòng đại diện ở 29 nước trên thế giới – một động thái được xem là giúp đẩy mạnh sự hiện diện, độ phủ sóng của truyền thông Nga để chống lại “Chiến tranh thông tin” mà phương Tây khởi xướng. Các văn phòng mới này sẽ cho chạy các chương trình phát thanh và tin tức bằng tiếng bản địa, truyền thông Serbia đưa tin. Rossiya Segodnya không đưa ra lời bình luận nào, nhưng nói rằng các thông tin chi tiết sẽ được công bố chính thức vào tháng tới.
Nga sẵn sàng cho 'Chiến tranh thông tin' trước phương Tây ảnh 1

Dmitry Kiselyov - Người đứng đầu tổ hợp truyền thông Rossiya Segodnya. Ảnh: RIA Novosti

Rossiya Segodnya được thành lập vào tháng 12 năm ngoái, theo một sắc lệnh của điện Kremlin. Tổ hợp truyền thông này được hình thành trên cơ sở sáp nhập hãng tin RIA Novosti, Đài Tiếng nói nước Nga. Được biết đến với cái tên tiếng Anh là “Russia Today” (Nước Nga ngày nay), tổ hợp này là một tổ chức khác biệt so với RT - mạng lưới kênh truyền hình của Nga do Nhà nước kiểm soát, phát sóng bằng tiếng Anh, Arập, Tây Ban Nha.Nga quyết định tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động truyền thông hướng ra bên ngoài, với khoản tiền lên đến 15,38 tỉ ruble (362,2 triệu USD) chỉ riêng cho RT trong năm 2015. Trong năm tới, khoản tiền mà Rossiya Segodnya nhận được cũng sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 6,48 tỉ ruble (152,6 triệu USD). Giới lãnh đạo phương Tây đã gọi RT và các tổ hợp truyền thông Nhà nước khác của Nga là công cụ “tuyên truyền của điện Kremlin” trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Về phần mình, Moskva cáo buộc truyền thông phương Tây đang phát động “Chiến tranh thông tin” chống Nga và các lợi ích của nước Nga. Hoài Thanh (Theo RI, RIA Novosti)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.