Nga rót thêm 420 triệu USD cứu đồng ruble

Ngân hàng trung ương Nga đã rót 16,8 tỷ ruble (420 triệu USD) trong đợt can thiệp vào thị trường tiền tệ mới nhất ngày 6/10 để “cứu” đồng nội tệ của nước này khỏi đà trượt giá sâu hơn.

Ngày 8/10, Ngân hàng trung ương Nga (RCB) thông báo đã rót 16,8 tỷ ruble (420 triệu USD) trong đợt can thiệp vào thị trường tiền tệ mới nhất (ngày 6/10) để “cứu” đồng nội tệ của nước này khỏi đà trượt giá sâu hơn. 

Nga rót thêm 420 triệu USD cứu đồng ruble ảnh 1

Trước đó, phiên ngày 5/10, đồng ruble một lần nữa phá vỡ biên độ giao dịch, trong bối cảnh các công ty “khát” ngoại tệ trầm trọng do các biện pháp cấm vận của phương Tây đã khiến nhu cầu đồng USD gia tăng ở nước này. Bất chấp những nỗ lực của Ngân hàng trung ương Nga trong việc can thiệp vào thị trường để bảo vệ đồng ruble trong tuần qua, đồng nội tệ tiếp tục đi xuống do giá dầu sụt giảm và quan ngại về những rủi ro đối với các tài sản Moskva niêm yết, khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. 


Trong phiên ngày 7/10, lúc 20 giờ 5 phút giờ Việt Nam, tại Moskva, tỷ giá đồng ruble giảm 0,48% xuống 39,92 ruble/USD, giao dịch gần mức thấp nhất ghi nhận vào phiên 6/10. Trong khi đó, đồng nội tệ Nga cũng mất giá so với euro, giao dịch ở mức 50,37 ruble = 1 euro. Điều đó có nghĩa là đồng ruble đã giảm 0,33% so với rổ tiền tệ mục tiêu (USD – euro) của RCB, xuống mức 44,62 ruble. 


Theo ông Igor Akinshin, nhà kinh doanh ngoại hối ở Alfa Bank, biên độ giao dịch đã có biến động trong phiên ngày 7/10, song nguyên nhân là do Ngân hàng trung ương nối lại hoạt động mua vào ngoại tệ. Nhu cầu ngoại tệ ở Nga vẫn rất lớn, trong phiên ngày 6/10, giới đầu tư tranh thủ “bán ra chốt lời” đồng bạc xanh theo đà bán ra trên thị trường thế giới, khi đồng USD giao dịch ở mức 40 ruble đổi được 1 USD. Song, ông Igor nhận định thị trường sẽ sớm trở lại xu thế trước đó. 


Kể từ ngày 3/10 đến nay, RCB đã tăng biên độ giao dịch lên thêm ít nhất 20 kopeck. Ngân hàng cho biết đã chi tổng số 980 triệu USD vào thị trường tiền tệ kể từ ngày 3/10 nhằm ngăn chặn đà trượt giá của đồng nội tệ này. 


Bên cạnh những tác động của giá "vàng đen" trên thị trường thế giới giảm sút, các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt đã ngăn các ngân hàng và doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường vốn quốc tế, khiến nguồn ngoại tệ ở đây trở nên “khan hiếm” đặc biệt khi các tập đoàn lớn của nước này phải trả nợ nước ngoài. 


Mai Ly (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.