Nga ra luật trả đũa luật Magnitsky của Mỹ

Ngày 14/12, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua sự ủng hộ sơ bộ đối với một dự luật, theo đó đưa một số người Mỹ vào "danh sách đen" để trả đũa đạo luật Magnitsky có tính chất tương tự, do Quốc hội Mỹ thông qua mới đây.

Ngày 14/12, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua sự ủng hộ sơ bộ đối với một dự luật, theo đó đưa một số người Mỹ vào "danh sách đen" để trả đũa đạo luật Magnitsky có tính chất tương tự, do Quốc hội Mỹ thông qua mới đây.

Nga ra luật trả đũa luật Magnitsky của Mỹ ảnh 1

Một người mang di ảnh của luật sư Sergei Magnitsky. Ảnh Internet.

Hạ viện Nga đã thông qua dự luật trên ngay trong phiên họp giới thiệu, trong đó đề xuất trừng phạt những cá nhân "liên quan tới việc vi phạm các quyền của công dân Nga" bằng biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga và phong tỏa tài sản.

Dự luật trên đã nhận được sự ủng hộ của 431 nghị sĩ và chỉ có hai nghị sĩ phản đối.

Sau khi được Đuma và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua, dự luật này cần được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn mới có hiệu lực.

Đuma đã soạn thảo dự luật trên ngay sau khi Quốc hội Mỹ tuần trước thông qua đạo luật Magnitsky, trong đó liệt vào "danh sách đen" các quan chức Nga có liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky, 37 tuổi, hồi năm 2009, người được cho là đã phanh phui hành vi gian lận của các quan chức Bộ Nội vụ Nga.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phê chuẩn dự luật Magnitsky vào tối 14/12.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.