Nga ra điều kiện xuất khẩu lương thực ngăn khủng hoảng thế giới

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev lưu ý Nga sẵn sàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, nhưng nước này cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác thương mại.
Chú thích ảnh
Một cánh đồng lúa mì tại Karpenkovo, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga (TASS), trong bài đăng trên tài khoản Telegram ngày 20/5, ông Medvedev cho biết Nga sẽ không xuất khẩu lương thực, thực phẩm nếu điều đó khiến thị trường trong nước gặp tổn hại.

“Thật là vô lý khi họ vừa áp đặt những lệnh trừng phạt điên rồ đối với chúng ta nhưng mặt khác họ lại yêu cầu chúng ta cung cấp thực phẩm. Tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa: không xuất khẩu lương thực, thực phẩm nếu ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Thực phẩm cho người Nga, là điều quan trọng nhất”, ông Medvedev viết.

Trước đó, trong một nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lương thực leo thang, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cho biết tổ chức đang có các cuộc tiếp xúc với Nga, Ukraine, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt thỏa thuận giúp nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, lương thực và phân bón của Nga.

TTK Guterres kêu gọi các mặt hàng của các quốc gia bị trừng phạt như ngũ cốc và phân bón cần quay trở lại thị trường thế giới. Ông nhấn mạnh thực phẩm và phân bón từ Nga, Ukraine và Belarus phải được phép bán trên thị trường thế giới nếu cộng đồng toàn cầu muốn ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra.

Đầu tháng 5, ông Guterres cảnh báo 1/5 nhân loại có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo khi tình hình thị trường ngũ cốc hiện nay thiếu nguồn cung và giá lúa mì tăng vọt sau các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã tuyên bố rằng mối đe dọa về nạn đói toàn cầu là kết quả từ "nỗi ám ảnh trừng phạt" của phương Tây.

Về phần các nước phương Tây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bác bỏ cáo buộc các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là nguyên nhân khiến tình hình lương thực trên thế giới ngày càng xấu đi. Ông chỉ ra rằng Washington đã áp dụng các trường hợp ngoại lệ đối với phân bón và sản phẩm nông nghiệp khi trừng phạt Moskva, đồng thời nói thêm các tổ chức quốc tế và chính quyền của các quốc gia liên quan có thể phối hợp cùng nhau để mở ra các hành lang cho việc xuất khẩu thực phẩm an toàn từ lãnh thổ Ukraine trên đường bộ và đường biển.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.