Nga quy định hạn ngạch cư trú cho người nước ngoài

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, trong năm 2016, Nga sẽ cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Liên bang Nga cho 125.900 người nước ngoài và người không có quốc tịch trên toàn lãnh thổ đất nước.
Nga quy định hạn ngạch cư trú cho người nước ngoài ảnh 1

Lượng người nước ngoài rời Nga đã tăng mạnh hồi đầu năm nay.

Chỉ thị được công bố trên trang web của chính phủ Nga ngày 31/10.Hạn ngạch năm tới giảm đáng kể so với hạn ngạch 151.175 người nước ngoài được cấp phép cư trú trong năm 2015. Theo thông báo của chính phủ Nga, hạn ngạch trên được xây dựng dựa trên đề xuất của các cơ quan hành pháp các chủ thể Liên bang Nga, dựa vào tình hình người nhập cư và tình hình kinh tế tại từng khu vực. Trong đó thủ đô Moskva được phép cấp thẻ cư trú cho 2.000 người.Quyết định của chính phủ Nga nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết quá trình nhập cư và đảm bảo thống nhất trong áp dụng quy định luật pháp đối với việc cấp phép cư trú cho người nước ngoài và người không có quốc tịch.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.