Nga quan ngại giao tranh bùng phát ở Đông Ukraine

Điện Kremlin quan ngại về tình hình giao tranh bùng phát gây nhiều thương vong tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 3/6 tuyên bố Điện Kremlin quan ngại về tình hình giao tranh bùng phát gây nhiều thương vong tại Donbass, miền Đông Ukraine trong những ngày gần đây.

Nga quan ngại giao tranh bùng phát ở Đông Ukraine ảnh 1

Người dân địa phương sửa chữa căn nhà bị đổ nát trong xung đột tại Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo ông Peskov, Moskva rất quan ngại trước những "hành động khiêu khích" của lực lượng vũ trang Ukraine khiến giao tranh bùng phát ở miền Đông Ukraine, làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Moskva cũng kêu gọi các bên xung đột thực thi "vô điều kiện" thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 vừa qua.

Đại diện quân sự phía Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Edward Basurin cho biết trong ngày 3/6 ít nhất 5 dân thường và 14 tay súng thuộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine thiệt mạng do các vụ pháo kích lớn từ phía quân đội chính quyền Ukraine.

Ngoài ra còn 24 dân thường và 86 tay súng lực lượng miền Đông bị thương. Ông Basurin cáo buộc quân đội Ukraine đã nã pháo vào các điểm dân cư ở DPR, đặc biệt là ở thành phố Donetsk, Shirokino, Gorlovka, Spartak, phá hủy nhiều tòa nhà.

Con số thương vong ước tính có thể tăng thêm do công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai ở các khu vực khác. Phía quân đội DPR chỉ trích Kiev làm căng thẳng tình hình ở miền Đông.

Trong khi đó, quân đội Ukraine lại cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông mở "chiến dịch tấn công quy mô lớn" nhằm vào các vị trí do quân đội Ukraine kiểm soát.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng dân quân miền Đông đã sử dụng tới 10 xe tăng và gần 1.000 binh sĩ để tấn công vào các vị trí của quân đội.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết ngày 3/6 đã nhận được thư từ Bộ Quốc phòng Ukraine, thông báo Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai vũ khí hạng nặng tại đường giới tuyến để đối phó với "nguy cơ thực sự" do các hoạt động quân sự ở thành phố Mariinka, thuộc tỉnh Donetsk.

Thông tin về chiến sự tại đây rất trái chiều khi quân đội Ukraine thông báo đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng đòi độc lập, còn lực lượng miền Đông tuyên bố quân đội Ukraine tự rời điểm dân cư này dù họ không tấn công.

Theo số liệu mới công bố của Liên hợp quốc (LHQ), tính từ thời điểm bùng phát xung đột (giữa tháng 4 năm ngoái) đến nay tại miền Đông Ukraine, số người thiệt mạng là 6.417 người, trong đó hơn 620 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra có khoảng 16.000 người bị thương.

Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê đầy đủ và con số thực tế có thể cao hơn. Báo cáo LHQ còn cho hay cuộc xung đột tại Ukraine còn để lại những hậu quả tiêu cực đối với khoảng 5 triệu người dân, trong khi đó hơn 1,2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.