Nga quan ngại các điều kiện tiên quyết trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên

Nga cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng sau khi Mỹ có quan điểm cứng rắn hơn về các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.
Nga quan ngại các điều kiện tiên quyết trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 16/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bày tỏ "thật đáng buồn" khi Mỹ một lần nữa yêu cầu gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh "lúc này cần chấm dứt kiểu chạy đua đe dọa, sức ép, tống tiền và đưa ra các điều kiện tiên quyết, thay vào đó cần hướng tới việc thực sự tìm kiếm một giải pháp chính trị". 

Theo quan chức ngoại giao Moskva, hiện cả Bình Nhưỡng và Washington đều đang đặt ra các điều kiện tiên quyết cho các cuộc gặp, đồng thời cảnh báo điều này dẫn tới nguy cơ "tình hình có thể leo thang và vượt khỏi tầm kiểm soát".

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh trong một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) rằng Triều Tiên phải ngừng các hành vi đe dọa trước khi các cuộc đàm có thể bắt đầu. Ông Tillerson khẳng định ngoại trừ điều này, không có điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán và Mỹ cũng không chấp nhận những điều kiện tiên quyết của Triều Tiên hoặc các nước khác.


Cũng trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh cần gia tăng sức ép hơn là tiến hành đối thoại với Triều Tiên. Ông Kono là người chủ trì cuộc họp trên. Theo ông, chỉ khi cộng đồng quốc tế ngày càng đoàn kết và hợp tác chặt chẽ nhằm gây sức ép tối đa với Triều Tiên bằng mọi phương tiện hiện có mới có thể khiến nước này thay đổi chính sách. Ông cũng nhấn mạnh hàng loạt nghị quyết trừng phạt của HĐBA LHQ là "những biện pháp hiệu quả nhằm đạt được mục đích này".


Phản ứng trước những tuyên bố trên, Thứ trưởng Ryabkov cho biết "Nga có cảm giác rằng logic gây sức ép là yếu tố chủ đạo trong cách tiếp cận" của các nước phương Tây. Ông cảnh báo tình hình hiện nay "đặc biệt nguy hiểm", đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva "không muốn một kết cục là sau mọi nỗ lực của Nga và Triều Tiên, một vòng xoáy đối đầu mới lại bắt đầu".


Nga và Trung Quốc đều cho rằng muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thay đổi con đường đã chọn, song song với các biện pháp trừng phạt, cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt một giải pháp. Thứ trưởng Ryabkov kêu gọi cả Bình Nhưỡng và Washington nên cởi mở và đối thoại, kiềm chế, hướng tới một điểm khởi đầu cho một bước đi ngoại giao tiếp theo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.