Nga: Phương Tây đánh lạc hướng dư luận về vụ phá hoại đường ống khí đốt

Trong thông tin liên quan tới vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga, truyền thông phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận và Nga không hiểu làm thế nào các quan chức Mỹ có thể đưa ra giả định liên quan các cuộc tấn công mà không thực hiện điều tra. Trên đây là tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra ngày 8/3.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ khí đốt trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dưới biển Baltic, ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Peskov nêu rõ những bên chủ mưu vụ tấn công muốn chuyển hướng chú ý của dư luận và đây là hành động cố ý. Theo ông Peskov, các nước góp vốn trong dự án Dòng chảy phương Bắc (với Dòng chảy phương Bắc 1 gồm Nga, Đức, Hà Lan và Pháp) cần thực hiện cuộc điều tra khẩn cấp và minh bạch. 

Tuyên bố của quan chức Điện Kremlin được đưa ra một ngày sau khi tờ New York Times của Mỹ, dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, cho rằng một nhóm ủng hộ Ukraine (có thể gồm các người Ukraine hoặc người Nga), đã gây ra các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2 vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, Đài phát thanh truyền hình ARD và báo Die Zeit của Đức thông tin rằng thủ phạm thực hiện vụ tấn công là 6 người (trong đó có 1 phụ nữ) và những người này sử dụng hộ chiếu giả.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã cảnh báo về các cáo buộc vội vàng liên quan tới các vụ phá hoại nói trên.

Trước đó, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh đăng trên blog cá nhân thông tin cho rằng các thợ lặn thuộc lực lượng Hải quân Mỹ với sự giúp đỡ của Na Uy đã cài chất nổ trên các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc chạy dưới Biển Baltic giữa Nga và Đức vào tháng 6/2022. Các vụ nổ xảy ra sau đó 3 tháng đã làm hư hại hệ thống đường ống dẫn này, trong đó có đoạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và  của Đan Mạch.

Nga cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm đối với những vụ nổ này, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, phương Tây đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Các cuộc điều tra do chính quyền Thụy Điển, Đan Mạch thực hiện đến nay vẫn chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia hay chủ thể nào dù cho rằng đây là hành động "có chủ đích".

Ngày 21/2 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành thảo luận vấn đề này sau khi phái đoàn thường trực Liên bang Nga đề nghị mở một cuộc điều tra toàn diện do LHQ đứng đầu. Một số thành viên HĐBA lên tiếng ủng hộ đề xuất này, song một số nhấn mạnh chỉ cần các cuộc điều tra  hiện nay là đủ. Các thành viên khác bày tỏ quan ngại về tác động của vụ việc, cho rằng các nỗ lực nên tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.