Nga phủ quyết Dự thảo nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria

Ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã không thể thông qua nghị quyết gia hạn điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tháng 4 vừa qua, sau khi Nga sử dụng quyền phủ quyết.

Nghị quyết được Nhật Bản soạn thảo với nội dung chính nhằm gia hạn Cơ chế Điều tra chung LHQ về vũ khí hóa học tại Syria (JIM) thêm 30 ngày. Dù được 12 thành viên hội đồng bỏ phiếu ủng hộ nhưng dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong khi Bolivia bỏ phiếu phản đối.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết quốc gia này chỉ đồng ý gia hạn JIM khi các thiếu sót "cơ bản được khắc phục". Moskva cho rằng JIM đang hoạt động dựa trên "những lời cáo buộc vô căn cứ" nhằm vào Chính phủ Syria. Sau khi Nga phủ quyết, HĐBA đã tổ chức họp kín theo yêu cầu của Thụy Điển để tìm cách duy trì hoạt động của cơ chế này.

Nga phủ quyết Dự thảo nghị quyết gia hạn điều tra vũ khí hóa học tại Syria ảnh 1

Điều trị cho một trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại bệnh viện ở Idlib, ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần thứ 11, Nga dùng tới quyền phủ quyết của mình để phản đối những hành động của HĐBA nhắm vào Damascus. Trước đó hôm 16/11, Nga cũng đã phủ quyết một nghị quyết khác do Mỹ soạn thảo cho phép các chuyên gia điều tra tiếp tục công việc thêm một năm nữa.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, vụ không kích do quân đội Chính phủ Syria thực hiện nhắm vào mục tiêu do phe đối lập kiểm soát tại trấn Khan Sheikhun thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria đã gây ra nhiều tranh cãi khi các nước phương Tây cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Chính quyền Syria luôn bác bỏ các cáo buộc này và  nhấn mạnh chưa bao giờ sử dụng các chất độc hóa học ở bất cứ thời điểm và địa điểm nào và cũng sẽ không bao giờ làm điều này trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ quân sự của Syria, một hành động mà Nga kịch liệt lên án như một "hành động xâm lược với cái cớ bịa đặt".

Hồi tháng trước, JIM đã công bố một báo cáo, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công bằng khí độc sarin tại thị trấn trên song Moskva cho rằng báo cáo không đủ tin cậy vì các chuyên gia đã không tới thị sát Khan Sheikhun, chỉ kiểm tra các mẫu phẩm mà Nga cáo buộc có thể đã bị tình báo phương Tây can thiệp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.