Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm nguyên tử

Ngày 26/4, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo "Sineva RCM-54" từ tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg thuộc Hạm đội Phương Bắc.

Theo Vụ Thông tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga, ngày 26/4, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo "Sineva RCM-54" từ tàu ngầm nguyên tử Yekaterinburg thuộc Hạm đội Phương Bắc. Vụ phóng tên lửa diễn ra tại khu vực biển Baren với mục tiêu giả định nằm trên bán đảo Kamchatka, vùng đất cực Đông của Nga ở Thái Bình Dương.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm nguyên tử ảnh 1

Hải quân Nga phóng tên lửa đạn đạo RSM-54 hôm 13/7/2010. Ảnh: Internet

Vụ phóng này nằm trong chương trình huấn luyện hàng năm của quân đội Nga nhằm kiểm tra khả năng tác chiến và độ tin cậy của các lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân.

"Sineva RCM-54" là tên lửa hành trình ba tầng dùng nhiên liệu hóa lỏng, do Trung tâm tên lửa quốc gia mang tên Makeyev nghiên cứu chế tạo, được điều khiển bằng hệ thống tín hiệu vô tuyến. "Sineva RCM-54" có trọng lượng lúc rời bệ phóng là gần 40 tấn, được trang bị đầu đạn có thể tự chia tách thành 4 đầu đạn khác nhau khi gần tới mục tiêu và chính thức được trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga từ tháng 6/2007.

Yekaterinburg phiên bản 667BDRM, hay còn gọi là "Cá Heo" (Dolphin), là tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân, có chiều dài 167m, chiều rộng 12m, lượng choán nước gần 12 nghìn tấn và thủy thủ đoàn 140 người. "Cá Heo" có thể mang 16 tên lửa hành trình "Sineva", hoạt động ở độ sâu tối đa 400m với vận tốc trung bình 44,5km/h.

Hiện Hải quân Nga có tất cả 6 chiếc tàu Yekaterinburg phiên bản 667BDRM.


TTXVN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.