Nga phóng thành công vệ tinh quân sự

Tối 15/1, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot mang theo ba vệ tinh quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, ở miền Bắc nước này.
Tối 15/1, Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot mang theo ba vệ tinh quân sự từ sân bay vũ trụ Plesetsk, ở miền Bắc nước này.
Nga phóng thành công vệ tinh quân sự ảnh 1

Vụ phóng tên lửa Rokot hgày 28/7/2012. Ảnh: Internet.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ không gian vũ trụ Nga, ông Alexei Zolotukhin cho biết vụ phóng diễn ra đúng thời gian đã định (vào 20 giờ 25 phút giờ Moscow, tức 23 giờ 25 phút giờ Hà Nội ) và hiện ba vệ tinh quân sự này đã đi vào quỹ đạo mục tiêu thành công.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng trên sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2012, nhưng đã bị hoãn lại vì trục trặc kỹ thuật. Đây là vụ phóng tên lửa lên vũ trụ đầu tiên của quân đội Nga trong năm nay và lần thứ 17 phóng loại tên lửa này tại sân bay vũ trụ Plesetsk.

Nga đã hoãn phóng các tên lửa đẩy Rokot sau thất bại hồi tháng 2/2011, khi một quả tên lửa đưa vệ tinh Geo-IK-2 lên sai quỹ đạo.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.