Nga phóng tàu vận tải Progress MS-30 vào quỹ đạo

Theo chương trình do Tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos (Nga) phát sóng trực tiếp, tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của nước này đã đưa tàu vận tải Progress MS-30 lên quỹ đạo.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-25 của Nga được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 23/3/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Roscosmos dự kiến tàu Progress MS-30 sẽ đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau khoảng 50 giờ tới và ghép nối với module Zvezda vào lúc 2h04' sáng 2/3 theo giờ Nga (tức 6h04’ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Đây là lần đầu tiên tàu vận tải Progress M-30 được phóng lên quỹ đạo và là vụ phóng đầu tiên từ sân bay vũ trụ Baikonur (ở Kazakhstan) trong năm 2025.

Tàu Progress M-30 có sứ mệnh vận chuyển 2.599 kg hàng hóa khác nhau lên ISS, bao gồm 1.179 kg thiết bị, đồ dự trữ cho các thí nghiệm khoa học, quần áo, thực phẩm, bộ dụng cụ y tế và vệ sinh cho phi hành đoàn; 950 kg nhiên liệu đẩy; 420 kg nước uống cho các phi hành gia và 50 kg nitơ nén.

Ngoài ra, tàu còn chở theo bộ đồ vũ trụ Orlan-ISS số 6 mới dành cho các phi hành gia thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian theo chương trình của Nga. Hiện tại, các phi hành gia Nga sử dụng các bộ đồ số 4 và số 5 cho các hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ ISS.

Tàu Progress M-30 cũng vận chuyển đồ dự trữ để tiến hành các thí nghiệm Aseptic, Biodegradation, Virtual, Cascade, Lasma, Mirage, Neuroimmunity và Photobioreactor trên trạm ISS.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.